2 tháng sau khi lên làm CEO, ông Trần Kinh Doanh chi gần 44 tỷ đồng gom cổ phiếu Thế Giới Di Động

27/05/2019 14:21 PM | Kinh doanh

Thời gian gần đây, cổ phiếu của Thế Giới liên tục tăng giá. Kết quả kinh doanh 4 tháng cho thấy doanh thu công ty tăng trưởng 15% và lợi nhuận tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Trần Kinh Doanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 15/5 đến ngày 22/5, ông Trần Kinh Doanh đã mua thêm 500.000 cổ phiếu của Thế Giới Di Động, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 3,14 triệu lên 3,64 triệu. Tỷ lệ sở hữu của ông Doanh tăng từ 0,709% lên 0,82%.

Trong thời gian gần đây, cổ phiếu của Thế Giới Di Động liên tục tăng giá, từ mức 80.000 đồng/cổ phiếu giờ đã lên trên 88.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, ông Doanh cần chi khoảng 42-44 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Trước đây, ông Doanh cũng từng nhiều lần mua bán cổ phiếu của công ty, như bán hơn 554 nghìn cổ phiếu hồi tháng 2/2018, bán 400 nghìn cổ phiếu hồi tháng 5/2017, bán 282 nghìn cổ phiếu hồi tháng 1/2016.

Ông Doanh mới được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Thế Giới Di Động từ tháng 3/2019 vừa qua, sau khi ông Nguyễn Đức Tài rút khỏi vị trí này để chỉ còn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bên cạnh vị trí CEO, ông Doanh hiện còn là thành viên Hội đồng quản trị của công ty, đồng thời là Chủ tịch Trần Anh và Chủ tịch CTCP Thế Giới Di Động, một công ty con của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động.

2 tháng sau khi lên làm CEO, ông Trần Kinh Doanh chi gần 44 tỷ đồng gom cổ phiếu Thế Giới Di Động - Ảnh 1.

Thế Giới Di Động mới đây đã công bố kết quả kinh doanh 4 tháng năm 2019 với doanh thu thuần 34.122 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.424 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 15% và 36% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, công ty bán được 200.000 máy lạnh chỉ trong tháng 4 do nắng nóng đến sớm, gần bằng nửa tổng khối lượng bán ra của cả năm 2018.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM