15 bức hình cho thấy "hình dạng" của Internet

27/03/2016 13:27 PM | Công nghệ

Thật khó để định nghĩa chính xác “đám mây” là gì. Còn khó hơn nữa, có lẽ là chụp ảnh “đám mây” đó. Nhưng đó chính xác là những gì Peter Garritano đã làm trong phóng sự ảnh của mình, The Internet.

Được chụp trong cả năm ngoái, Garritano đã thăm năm không gian kết nối nhiều nhất của thành phố New York, thường được gọi là những “khách sạn viễn thông”. Bên trong các tòa nhà này, như tại địa chỉ 60 phố Hudson hay 111 đại lộ số 8, hàng trăm sợi cáp quang, quạt, máy chủ và các thiết bị máy móc được kết nối với nhau để tạo hình cho Internet.

Tính riêng tư và bảo mật cao đã thành lịch sử của các tòa nhà này giúp giữ cho những người làm việc bên trong các nơi này khỏi con mắt của công chúng.” Garritano cho biết, nhấn mạnh rằng một vài nơi anh đến thăm chưa từng được chụp ảnh trước đây. “”Đám mâytrên thực tế là một không gian rất thật, đang mở rộng và phát triển, với đầy những con người thật và máy móc thật.” Anh nói.

Nhưng bao trùm lên các hình ảnh của Garritano là những màu sắc lạnh lẽo, gợi lên những không gian lạnh lẽo – như nhắc nhở chúng ta rằng Internet "ảo" và khó nắm bắt như thế nào. Ngay cả khi chúng ta nhìn vào nó, nó vẫn như không thể nhận ra.

Sợi cáp quang tốc độ cao được lắp vào giá, thay thế cho sợi cáp đồng chậm chạp.

Kỹ thuật viên túc trực 24/7 để phát hiện và sửa lỗi cho khách hàng mà không cần truy cập thiết bị của họ.

Một máy chủ của khách hàng được lắp đặt vào khoang trống trên giá tại số 325 phố Hudson.

Máy kiểm tra sinh trắc học là thiết bị an ninh phổ biến.

Những sợi cáp đồng xoắn cặp vào nhau tạo thành mạng lưới dày đặc xung quanh một kỹ thuật viên tại số 60 phố Hudson.

Các bộ chuyển mạch điện truyền tải và phân phối điện.

Các bản vẽ kỹ thuật trên bảng trắng.

Sàn nâng được sử dụng phổ biến để đưa cáp và ống dẫn không khí lạnh trực tiếp vào khu máy chủ.

Miếng ốp trần được gỡ bỏ để bảo trì, cho thấy nhiều đường ống dẫn - cả các cáp quang và đường ống khác.

Những khu vực mạng được bắt đầu từ những tầng như thế này.

Một trung tâm điều hành mạng lưới (NOC), nơi giám sát và điều khiển cả công trình.

Các nhân viên an ninh tại hành lang tòa nhà 60 phố Hudson, trước đây là trụ sở của Western Union vào năm 1930.

Ở dưới tầng hầm dưới cùng, là nơi cất giữ các thiết bị thừa và thùng chứa dầu Diesel dùng cho trường hợp khẩn cấp.

Các sợi cáp quang vào và ra khỏi "khách sạn viễn thông" này. Một số cáp chạy các kết nối tại địa phương, một số khác đang trên đường xuyên qua Đại Tây Dương.

Hệ thống quạt tản nhiệt trên nóc tòa nhà số 60 phố Hudson.

Theo Nguyễn Hải

Cùng chuyên mục
XEM