12 thói quen chi tiêu giúp mẹ đơn thân mua được nhà, còn tiết kiệm được hơn 200 triệu mỗi năm

10/12/2023 07:35 AM | Sống

Không phải "gánh nợ" sau khi mua nhà, sau đó vẫn tiết kiệm được chút tiền mỗi năm, bà mẹ 8x này đã làm thế nào?

Mới đây, trang Toutiao đã chia sẻ lại câu chuyện có phần đáng ngưỡng mộ của một bà mẹ đơn thân giấu tên, sinh năm 1989. 5 năm sau khi ly hôn, một mình nuôi con, bà mẹ này đã tự mua được cho mình 1 căn nhà mà không cần phải vay ngân hàng hay người thân, bạn bè. Chưa hết, sau đó, cô ấy còn tiết kiệm được hơn 60 nghìn nhân dân tệ (khoảng hơn 200 triệu đồng) mỗi năm.

Dưới đây chính là 12 thói quen tiết kiệm mà bà mẹ 8x đã duy trì trong suốt 5 năm để có thể mua được nhà và có thêm tiền tiết kiệm.

1. Chấp nhận dậy sớm hơn mỗi ngày để đi làm bằng xe buýt, thay vì tự lái xe. Xe xăng hay xe điện đều gây tốn kém nên bà mẹ này chỉ sử dụng phương tiện cá nhân khi cần đưa con đi chơi hoặc đi khám bệnh.

2. Không uống trà sữa, cà phê trong suốt 5 năm. Một ly nước chẳng đáng bao nhiêu nhưng nếu thường xuyên mua, bạn cũng sẽ tốn một khoản tiền không nhỏ.

3. Tự nấu ăn, nói không với đồ ăn ngoài dù chỉ 1 bữa.

4. Không mua thực phẩm khi tủ lạnh chưa trống trơn. Việc tích trữ thực phẩm không chỉ khiến chúng kém tươi ngon mà thi thoảng còn gây lãng phí, vì chúng đã hỏng trước khi bạn kịp chế biến.

5. Mua quần áo trái mùa, mùa hè sắm đồ đông, đợi trời lạnh rồi sắm đồ hè và chỉ mua những món thực sự cần thiết, không mua quá nhiều. Cuối mỗi mùa, các cửa hàng đều sẽ giảm giá để tránh hàng tồn. Bà mẹ này đã "tận dụng" thời điểm đó để mua sắm.

6. Luôn giữ quần áo mới nhất có thể và đăng bán lại những món đồ không còn phù hợp với mức giá bằng khoảng 50% giá mua mới.

7. Luôn chỉ dùng một thỏi son, khi nào hết mới mua mới, cũng không đầu tư quá nhiều cho đồ dưỡng da hay đồ trang điểm. Ngoài son, nước tẩy trang, sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm và kem chống nắng, hoàn toàn không có món đồ nào khác trên bàn trang điểm của bà mẹ này.

8. Nói không với việc đổi điện thoại, laptop theo xu hướng.

9. Tập thể dục ngoài công viên thay vì đăng ký thẻ tập ở các phòng tập gym. Về cơ bản, chạy bộ/đi bộ ngoài công viên hay trên máy tập cũng chẳng có nhiều khác biệt với bà mẹ 8x.

10. Nói không với spa làm đẹp, gội đầu dưỡng sinh, làm móng.

11. Dùng thẻ tín dụng mỗi khi mua sắm nếu có thể, vì sẽ được hoàn tiền và luôn thanh toán tín dụng đúng hạn, tránh phát sinh tiền lãi, nợ xấu hoặc bị trừ điểm tín dụng.

12. Kiếm việc làm từ xa, tận dụng khoảng thời gian buổi đêm để tranh thủ kiếm tiền mà không ảnh hưởng tới thời gian cho con và thời gian làm việc fulltime ban ngày.

Hiện tại, sau khi đã mua được nhà, bà mẹ 8x này vẫn quyết tâm duy trì 12 thói quen tiết kiệm như trên để có một khoản tiền dự phòng tốt cho những trường hợp khẩn cấp. Làm mẹ đơn thân vốn đã không phải việc dễ dàng gì. Làm mẹ đơn thân mà còn tự mua được nhà, có tiền tiết kiệm mỗi năm lại càng khó khăn hơn, vậy mà bà mẹ này đã làm được! Quả thực đáng nể!

Theo AMT

Cùng chuyên mục
XEM