100 tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới sở hữu hơn 1.000 tỷ USD

25/08/2017 11:28 AM | Kinh doanh

Tài sản của 100 tỷ phú công nghệ tăng thêm gần 200 tỷ, phần lớn nhờ cổ phiếu của Facebook, Amazon, Tencent...

Tạp chí Forbes mới công bố danh sách 100 tỷ phú công nghệ giàu nhất giới, với tổng tài sản lần đầu tiên cán mốc hơn 1.000 tỷ USD.

Năm 2017, tài sản của 100 tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới tăng 21% so với năm ngoái lên 1.008 tỷ USD, phần lớn nhờ cổ phiếu của các công ty như Facebook, Amazon và Tencent của Trung Quốc...tăng mạnh.

Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates vẫn duy trì vị trí giàu nhất trong làng công nghệ (đồng thời giàu nhất thế giới) năm 2017 với tài sản 85,4 tỷ USD, theo ước tính của Forbes. 12 tháng qua (tính tới hết 18/8/2017), tài sản của Gates đã tăng 6,5 tỷ USD. Mới đây, tỷ phú này đã rút 4,6 tỷ USD cổ phiếu Microsoft để quyên cho tổ chức từ thiện do mình sáng lập Bill & Melinda Gates Foundation. Hiện ông chỉ còn giữ 1,3% cổ phần của Microsoft.

Tháng trước, Gates bị soán ngôi bởi nhà sáng lập, giám đốc điều hành (CEO) của Amazon Jeff Bezos. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau đó, Bezos tụt xuống vị trí thứ hai và liên tục thay đổi xếp hạng do biến động của cổ phiếu Amazon. Hiện Bezos giữ vị trí thứ 2 trong danh sách với tài sản 81,7 tỷ USD. Cổ phiếu Amazon tăng 25% trong năm qua giúp ông kiếm thêm 15,5 tỷ USD.

Tỷ phú kiếm bộn nhất năm nay là nhà đồng sáng lập, CEO Facebook Mark Zuckerberg - người giữ vị trí thứ 3 trong danh sách. Năm qua, Zuckerberg “bỏ túi” thêm 15,6 tỷ USD nhờ cổ phiếu Facebook tăng 34%.

Sau ông chủ Amazon và Facebook, hai tỷ phú châu Á là CEO của Tencent Ma Huateng (Pony Ma) và nhà sáng lập Alibaba Jack Ma, đồng thời cũng là hai người giàu nhất châu Á. Tài sản của Ma Huateng và Jack Ma lần lượt tăng 14,7 tỷ USD và 11,6 tỷ USD.

Danh sách tỷ phú công nghệ 2017 của Forbes có thêm 7 người mới. Trong đó CEO của Snap Evan Spiegel trở lại danh sách sau khi bị loại năm ngoái, với tài sản 3,2 tỷ USD. Còn đồng sáng lập Snap Bobby Murphy lần đầu có mặt trong danh sách này dù cổ phiếu của ứng dụng này giảm 40% kể từ khi thực hiện IPO (niêm yết cổ phiếu lần đầu) hồi tháng 3/2017.

Nữ tỷ phú công nghệ mới duy nhất của danh sách 2017 là Wang Laichun, nhà đồng sáng lập Luxshare Precision - chuyên sản xuất linh kiện cho Apple. Trước khi thành lập công ty riêng, Laichun làm việc 10 năm Hon Hai, công ty sở hữu Foxconn - nhà sản xuất linh kiện lớn nhất thế giới của Apple.

Mỹ tiếp tục là quốc gia “thống trị” danh sách này với 55 tỷ phú theo sau là Trung Quốc với 7 người. Top 10 cũng gồm phần lớn tỷ phú Mỹ (8 người) và Trung Quốc (2 người).

Top 100 tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới của Forbes gồm các tỷ phú tự thân hoạt động trong lĩnh vực phần cứng, phần mềm, mạng xã hội, kinh doanh trực tuyến và sản xuất công nghệ cao. Tài sản của các tỷ phú này được tính dựa trên giá cổ phiếu và tỷ giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/8/2017.

Theo Kim Tuyến

Cùng chuyên mục
XEM