10 thói quen xấu khiến con người già trước tuổi, rất nhiều người mắc phải điều 6

01/05/2017 20:40 PM | Sống

Lão hoá hay già đi là điều ai cũng gặp phải, thế nhưng nếu như nó xuất hiện từ khi còn rất sớm thì đó chính là dấu hiệu cảnh báo về những thói quen không lành mạnh mà bạn có trong cuộc sống của mình.

Sớm hay muộn thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu già đi. Có thể dấu hiệu ban đầu là những sợi tóc bạc bất ngờ xuất hiện hai bên thái dương, hay là những nếp nhăn dần hiện ra trên trán. Dù là gì đi nữa, thì những bước đi không thể ngăn chặn nổi của thời gian cũng để lại những dấu ấn trên cơ thể bạn, và tin không vui là một số thói quen xấu sẽ khiến cho những dấu ấn này ngày càng xuất hiện nhanh hơn và rõ rệt hơn. Nếu bạn không loại bỏ những thói quen xấu này, chắc chắn chúng sẽ khiến tốc độ lão hóa của bạn tăng lên rất nhanh.

1. Tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng

Ở đây ta không chỉ nói về việc tắm nắng trong những tháng mùa hè mà thôi. Trên thực tế, ánh nắng hàng ngày có xu hướng gây hại lâu dài cho da, vì nhiều người quên (hoặc cố tình bỏ qua) không dùng bất kỳ loại kem chống nắng nào, khiến làn da bị tổn hại bởi tia UV và thậm chí có thể dẫn đến ung thư da.

2. Hoặc tiếp xúc quá ít với ánh nắng

Xét theo khía cạnh ngược lại, cũng có nhiều nghiên cứu cho thấy tình trạng thiếu Vitamin D (do không tiếp xúc đủ với ánh sáng tự nhiên) cũng có thể dẫn đến một số loại ung thư. Vì vậy cách tốt nhất là hãy chịu khó ra ngoài nắng nhưng nhớ bôi kem chống nắng.

3. Không ngủ đủ

Đã có quá nhiều bài báo và nghiên cứu nói về tác hại của việc thiếu ngủ. Trong khuôn khổ của bài báo này, có thể nói nếu không ngủ đủ 8 tiếng/ngày, bạn chắc chắn sẽ phải nói lời tạm biệt với làn da trẻ trung, mềm mại và không có mụn của mình.

4. Không dùng kem giữ ẩm (hoặc dùng sai)

Làn da mỗi người đều có những nhu cầu cụ thể khác nhau. Một số người có da nhờn; trong khi người khác lại có làn da khô như sa mạc Sahara. Dù cho da bạn nghiêng về xu hướng nào, việc giữ ẩm thường xuyên và thích hợp cho từng loại da là rất quan trọng. Các loại kem giữ ẩm hiện nay rất đa dạng và hữu ích, bạn chỉ cần làm việc duy nhất là sử dụng chúng.

5. Sử dụng xà phòng rẻ tiền

Chúng ta đều hiểu rằng các loại xà phòng tốt có thể rất đắt. Nhưng các loại xà phòng rẻ tiền sớm muộn gì cũng phát huy tác hại, lấy đi các loại dầu tự nhiên cần thiết và để lại một lớp cặn bã trên da bạn. Vì thế hãy cố gắng dùng loại xà phòng hợp lý nhất, và lý tưởng nhất là có chất tẩy da chết.

6. Lười vận động

Tập thể dục không chỉ giữ cơ bắp chắc khỏe mà còn tốt cho làn da của bạn nữa. Khi tập thể dục hoặc vận động thường xuyên, làn da của bạn trông sẽ khỏe mạnh hơn nhờ máu được bơm qua các lớp mao mạch dưới da, đẩy ô xy đến cho các tế bào da và loại bỏ các tạp chất có hại. Rõ ràng đây là một lý do chính đáng để bạn quay lại các phòng tập Gym ngay lập tức.

7. Bị stress

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, theo thời gian, stress và mức cortisol tăng lên cùng với nó có thể dẫn đến rất nhiều vấn đề như bệnh tim, tăng huyết áp, giảm ham muốn, rối loạn cương dương, v.v. Vì thế sẽ không có gì ngạc nhiên khi biết rằng stress cũng có thể gây hại cho làn da, làm giảm lượng collagen dần dần theo thời gian.

8. Không ăn uống đủ chất

Những thứ bạn cần bổ sung: Các bữa ăn chứa axit béo Omega-3, chất chống oxy hóa, chất xơ, Vitamin A, C, E và ít đường.

Những thứ bạn cần tránh: Thực phẩm gây kích ứng, đồ ăn vặt chứa nhiều đường, thịt mỡ.

9. Uống quá nhiều bia rượu

Bạn đã bao giờ nghĩ lại và thấy rằng những người uống rượu nhiều thường trông già hơn hẳn so với những người không uống rượu chưa? Đã đến lúc bỏ hết các loại bia rượu đi rồi nếu bạn còn muốn có một gương mặt dễ coi và trẻ trung.

10. Hút thuốc lá

Về tác hại của thuốc lá có lẽ không cần phải nói thêm nhiều, không những làm gương mặt bạn trở nên hốc hác, những dấu vết để lại trên răng của thuốc lá quả thật khủng khiếp.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM